Kết quả tìm kiếm cho "tân Chánh án TAND tỉnh"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 46
Trước yêu cầu cải cách tư pháp và thực tiễn công việc phát sinh sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, Tòa án nhân dân (TAND) 2 cấp trong tỉnh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường xét xử trực tuyến, bảo đảm tiến độ giải quyết án.
Chiều 28/11, tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV tiến hành quy trình phê chuẩn đề nghị của Chánh án TAND Tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán TAND Tối cao.
Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV thông qua Luật Tổ chức tòa án nhân dân (TAND) với 9 chương, 152 điều, có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, với nhiều điểm mới.
Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an thông báo kết thúc điều tra vụ án tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị có liên quan.
Trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng là một trong những chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, mang tính nhân văn, giúp các cơ quan tố tụng xử lý, giải quyết vụ việc, vụ án công tâm, khách quan, hiệu quả. Đồng thời, bảo đảm người bị buộc tội, bị hại tiếp cận được trợ giúp pháp lý kịp thời, nhất là đối với người yếu thế, đương sự thuộc diện được trợ giúp pháp lý.
TAND TP.HCM sẽ xét xử sơ thẩm 86 bị cáo trong vụ án Vạn Thịnh Phát từ ngày 5/3 - 29/4.
TAND tỉnh Đắk Lắk sẽ đưa ra xét xử lưu động 100 bị cáo trong vụ tấn công trụ sở UBND 2 xã ở Đắk Lắk rạng sáng 11/6/2023.
Dù thất nghiệp và vừa ra tù về, nhưng Thiện vẫn 'nổ' là chánh thanh tra Bộ Công an để đi lừa đảo khắp nơi, chiếm đoạt của các nạn nhân hơn 40 tỷ đồng.
Sáng 24/12, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ Công bố Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Khởi công dự án Đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi.
Với 95,34% tổng số đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội nhất trí thông qua danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm.
Cả ngày 15/8, Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long, Bộ trưởng NN&PTNT Lê Minh Hoan đăng đàn trả lời chất vấn tại phiên họp thứ 25 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Dù đất đã được mang bán đấu giá để thi hành bản án dân sự từ hơn 10 năm trước, nhưng Đỗ Thị Lệ Hằng (sinh năm 1971, khóm Phước Thọ, thị trấn Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang) và người nhà vẫn cố tình không giao đất, bao chiếm đất sử dụng canh tác. Ngoài ra, Hằng còn bị UBND TX. Tân Châu xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đất nông nghiệp, nhưng không chấp hành, cho đến khi cơ quan pháp luật vào cuộc xử lý.